
TP.HCM: Công an bắt quả tang 2 người tạt mắm tôm vào nhà dân
Ngày 1.7, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết vừa bắt quả tang 2 thanh niên có hành vi tạt mắm tôm và ném tờ rơi có nội dung đòi nợ vào nhà dân trên địa bàn P.Phú Thạnh.
Trước tình hình tín dụng đen đang len lỏi mọi ngõ ngách, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các công ty tài chính đã cam kết cung cấp những khoản vay tiêu dùng với lãi suất chỉ bằng 50% lãi suất thị trường đến những người công nhân khi có nhu cầu vay chính đáng.
Ngày 20.6 vừa qua, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thuế TP.Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này.
Chưa hết khổ sở sau khi bị người lạ tạt mắm tôm, hăm dọa đốt nhà, “chém cả nhà bọn mày”, gia đình ông N.H.Minh (56 tuổi, Q.4) tiếp tục bị tạt sơn đỏ trong đêm. Vợ chồng ông khủng hoảng cầu cứu.
Sau cuộc nhậu, Lê Thái Dương chở bạn đi đòi nợ giùm thì xảy ra xô xát, Dương dùng dao đem theo đâm chết người.
Sau cuộc nhậu, Lê Thái Dương chở bạn nhậu đi đòi nợ giùm thì xảy ra xô xát, Dương dùng dao đem theo đâm chết người.
Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 9 nghi phạm ngoại tỉnh hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Bị hại trong vụ cướp tài sản do bị cáo Khlebostroev Konstantin (26 tuổi, quốc tịch Nga) thực hiện chính là Shedko Dmitrii, người vừa bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án 7 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy ”
Hoạt động vay tiền qua ứng dụng (app) ngày càng có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng người nước ngoài đầu tư vốn, liên kết với doanh nghiệp tại TP.HCM hoạt động cho vay dưới nhiều hình thức biến tướng.
Bị can Đặng Đức Anh giả nhân viên nhà mạng thông báo trúng thưởng để tìm gặp người nợ cha mình 40 triệu đồng, sau đó Đức Anh cùng đồng phạm mang còng số 8 đi đòi nợ.
“Oan có đầu, nợ có chủ”. Thế nhưng, hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên và cả lãnh đạo các phòng giáo dục ở Nghệ An bị “khủng bố” bằng điện thoại, bị vu khống, xâm hại danh dự trên mạng xã hội để đòi nợ dù họ không hề vay tiền từ một công ty tài chính.
Theo UBND tỉnh Bình Phước, tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn tiềm ẩn phức tạp.