2 nữ tu ở Ý kẹt trong thang máy 3 ngày

10/06/2015 10:22 GMT+7

(TNO) 2 nữ tu bị kẹt suốt 3 ngày trong thang máy một tòa nhà ở Rome (Ý) đã uống nước tiểu của chính mình để sống sót.

(TNO) 2 nữ tu bị kẹt suốt 3 ngày trong thang máy một tòa nhà ở Rome (Ý) đã uống nước tiểu của chính mình để sống sót.

Không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài chuỗi tràng hạt, 2 nữ tu chỉ biết cầu nguyện - Ảnh minh họa: Shutterstock
Báo chí Ý đưa tin tên của 2 nữ tu là Miriam và Mary Elizabeth, 58 và 68 tuổi, quốc tịch Ireland và New Zealand. Chỉ có 2 người này ở trong tòa nhà kể trên, vốn nằm gần tòa thánh Vatican.
Khi bị kẹt trong thang máy hồi cuối tuần qua, họ không thể kêu cứu vì không mang theo điện thoại di động. Thứ duy nhất họ mang theo là chuỗi tràng hạt của nữ tu. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm là đọc kinh và cầu nguyện.
Thời tiết rất nóng trong những ngày này và để không bị chết khát, họ phải uống chính nước tiểu của mình.
Cuối cùng, một lao công đến làm việc ở đây đã gọi cảnh sát khi không thấy ai mở cửa lúc bà bấm chuông, theo báo Times. Cảnh sát đã mượn chìa khóa từ một tu viện ở gần đó và tìm kiếm khắp tòa nhà.
Họ đã giải thoát cho 2 nữ tu khi nghe tiếng kêu cứu: "Cứu với, chúng tôi ở đây" phát ra từ thang máy. 2 nạn nhân trong tình trạng bị mất nước nghiêm trọng khi được đưa đến bệnh viện nhưng sức khỏe đã ổn định trở lại.
Báo La Repubblica dẫn lời một bác sĩ chữa trị cho họ nói: "Thật kỳ diệu vì họ vẫn còn tỉnh táo khi được cứu". Sự cố về điện là nguyên nhân khiến thang máy bị kẹt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.