[ẢNH] Vùng núi phía bắc căng sức chống rét

17/12/2017 13:31 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 16.12 đợt không khí lạnh với cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Thời tiết rét hại đã bao phủ khắp các vùng núi cao khu vực phía bắc. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn ở mức thấp nhất với 4,6 độ C, giảm 8,2 độ C so với ngày 15.12. Còn tại Sa Pa (Lào Cai) là 9,1 độ C. Khu vực Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ giảm xuống 8,6 độ C.
Ghi nhận trong ngày 16.12, ở nhiều địa phương vùng vúi cao tại Hà Giang và Lào Cai, người dân đang phải căng sức phòng chống rét, hối hả đưa trâu bò đi sơ tán, gia cố lại chuồng trại bảo vệ tài sản trước đợt rét đậm rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay.
Bãi tập ở xã vùng thấp Tòng Sành (H.Bát Xát, Lào Cai) chật kín trâu bò người dân vùng cao H.Sa Pa đưa xuống tránh rét
Ông Tráng Minh Sáng (thôn Lùng Khúy) gia cố, che chắn chuồng bò
Em Mua Đình Thanh (thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ, H.Quản Bạ, Hà Giang) được du khách tặng áo và khăn ấm
Em Vàng Thị Dính (bìa trái) không manh áo ấm, co ro chơi cùng bạn ở thôn Lùng Khúy
Nhiều du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh đàn trâu đi sơ tán tránh rét trên QL4D (H.Sa Pa, Lào Cai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.