Áp thấp trên biển Đông, nhiều vùng biển xuất hiện mưa rào và dông mạnh

10/06/2017 19:34 GMT+7

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng áp thấp trên khu vực phía đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 10.6. Do vậy, một số vùng biển có gió giật mạnh kèm mưa rào và dông.

Hồi 13 giờ ngày 10.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7 - 8.

tin liên quan

Người Sài Gòn dính cơn mưa rất to hiếm gặp, xe máy 'chết ngộp' khắp nơi
** Nhiều chuyến bay hủy, hoãn, hạ cánh nơi khác  Đây là cơn mưa rất to, quá hiếm gặp khi mưa trái mùa. Trận mưa trắng trời kéo dài từ trưa đến tối 1.4,  hiện vẫn tiếp diễn khiến cho cả trên trời lẫn dưới đất đều 'kẹt cứng'. Xe máy chết ngộp khiến người Sài Gòn đẩy bộ.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc – tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Đường đi của áp thấp nhiệt đới (ảnh chụp lúc 16 giờ chiều nay) Ảnh: Đài TTTV Khu vực Nam bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới, là một vùng gió xoáy trên các biển nhiệt đới, có đường kính tới hàng trăm km quanh khu vực trung tâm bão, ATNĐ. 
Ở Bắc bán cầu, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, ở Nam bán cầu gió thổi theo chiều ngược lại. Áp suất khí quyển trong bão thấp hơn rất nhiều so với xung quanh, bão càng mạnh thì khí áp trong tâm càng thấp. 
Sự chênh lệch về khí áp ở cùng tâm bão với vùng xung quanh là nguyên nhân gây ra tốc độ gió bão rất lớn. Sức gió mạnh nhất trong xoáy thuận nhiệt đới là tốc độ gió trung bình lớn nhất xác định trong thời gian 2 phút quan trắc và gió giật mạnh tức thời trong 2 giây. Trong các cơn bão và ATNĐ thường kèm theo gió giật mạnh tức thời lớn hơn từ 2 đến 5 cấp so với gió mạnh nhất.
Theo số liệu thống kê, trung bình hàng năm có khoảng 5 - 6 cơn bão và 2 - 3 ATNĐ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Mùa bão thường bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8,9 và 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.