Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, người đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật mạch máu cho biết đây không phải là cách sơ cứu quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải chính xác.
“Về nguyên tắc, quan trọng nhất là sơ cứu cầm máu càng sớm càng tốt. Sau đó đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Với một nạn nhân bị đứt mạch máu lớn, nếu không sơ cứu, thì dù được vận chuyển sớm, có thể trong vòng 10 phút đến bệnh viện, nguy cơ tử vong vẫn rất cao. Vì với những vết thương mạch máu lớn sẽ làm mất máu rất nhanh trong vòng vài phút, do đó, sơ cứu đúng cách đã cứu sống một mạng người”, bác sĩ Hùng nói.

tin liên quan
Nếu biết sơ cứu, học sinh trong vụ tôn cứa cổ có thể không chếtNhững vết thương mạch máu nếu được sơ cứu đúng cách, đảm bảo không mất máu quá nhiều thì khi đến bệnh viện có thể chỉ cần được khâu nối lại là có thể cứu được tính mạng của nạn nhân.
Với những vết thương mạch máu cánh tay, bác sĩ Hùng hướng dẫn: Đầu tiên lấy một miếng vải đặt vào vị trí vết thương, sau đó băng phía trên vết thương để giảm chảy máu, ngăn dòng chảy từ phía trên. Khi thấy máu dừng chảy là cấp cứu thành công.
Những vết thương ở cổ cần đặc biệt lưu ý: Nếu động mạch cổ, cần nhanh chóng lấy những vật thấm như bông, vải, gạc bít vào vết thương, giữ chặt nhưng lưu ý không nên băng quá chặt vì có thể nghẹt thở. Để khắc phục việc này, có thể dùng tay giữ chặt không cho chảy máu, sau đó dùng thanh nẹp đủ cứng (cây bút, thước kẻ, khúc gỗ…) rồi băng cuốn vòng quanh cổ. Việc này giúp cho bệnh nhân cầm được máu nhưng không bị nghẹt thở. Trong trường hợp không kiếm được thanh cứng, có thể lấy cánh tay làm nẹp đặt sát cổ băng cuốn trùm ra ngoài.
Theo bác sĩ Hùng, cơ thể chỉ cần mất 50% lượng máu đã dẫn đến sốc mất máu và tử vong. Do đó nguyên tắc cầm máu là phải làm sao giữ vết thương không cho tiếp tục chảy máu
|
Vết thương cánh tay thường sẽ có cách sơ cứu đơn giản nhất
|

Bình luận (0)