Bùn đất ồ át tràn vào nhà, người dân bất lực đắp ta luy ngăn chặn

23/11/2017 10:08 GMT+7

Mấy ngày qua, tình trạng sạt lở ở nghiêm trọng tại đây lại tái diễn khiến người dân dùng bao cát đắp ta luy ngăn bùn đất tràn vào nhà nhưng bất lực.

Theo UBND H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng gói thầu số 17 thi công đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn – Túy Loan đi qua khu vực đã gây ra những bất cập. Khi mở đường, đơn vị đào núi nhưng không làm kè chắn và ta luy, đồng thời tận dụng múc đất đưa đi san lấp nên tạo hàm ếch, mưa lớn gây ra sạt lở.

Mặt dù tuyến đường liên xã và nhà dân cách núi hàng trăm mét, nhưng đất đá vẫn theo nước mưa đổ xuống tràn vào nhà dân. Trong đó 40 hộ dân ở tổ 4, thôn Quan Nam 3 bị nặng nhất.

Tình trạng trên đã kéo dài 2 năm qua, địa phương cũng chưa có phương án giải tỏa dân.

Theo BQL gói thầu số 17 đoạn qua khu vực, tuyến đường qua tổ 4 làm cầu vượt, không thiết kế kè, ta luy chắn đất nên sẽ làm kè tạm phát sinh, Ban quản lý công trình đang cùng đơn vị thi công, chủ đầu tư thống kê điểm sạt lở để khắc phục.

Học sinh đến trường trong cảnh nắng bụi mưa bùn
Tuyến đường liên xã luôn trong tình trạng sạt lở, chia cắt
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan gây sạt lở
Người dân dùng bao cát chặn bùn đất tràn vào nhà
Mọi vật dụng được huy động làm đê dã chiến
Theo thiết kế, đoạn qua thôn Quan Nam 3 làm cầu vượt, không tính đến phương án kè
Do đó, bùn đất theo mưa lũ sạt xuống làng
Bùn đất ngập sâu lối đi
Chỉ cần một trận mưa là đường lưu thông ngập lênh láng bùn đất
Nhà dân phải sống trong cảnh bị đất đá "tấn công" như thế này
Đường giao thông luôn trong tình trạng như vậy khi trời mưa lớn
Do không làm kè và tuyến dẫn nước, nên nước mưa tự tạo dòng chảy đổ xuống khu dân cư
Gây xói lở các chân công trình rất nguy hiểm
Theo người dân, việc múc đất đi san lấp tận dụng từ công trình gây hàm ếch nên sạt lở càng nghiêm trọng
Khu nghĩa địa của người dân gần đó cũng lâm cảnh sạt lở
 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.