Cần Thơ khai mở đường hoa xuân đầu tiên

28/01/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Đường hoa xuân nghệ thuật lần đầu tiên tại TP.Cần Thơ tọa lạc trên cặp đường đôi Võ Văn Tần- Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) rộng hơn 25m, dài 315m; tổng kinh phí đầu tư khoảng 5 tỉ đồng.

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết 20 giờ tối nay (28.1), đường hoa Cần Thơ- Xuân Giáp Ngọ 2014 chính thức khai mở và hoạt động xuyên suốt đến hết ngày 2.2 (nhằm mùng 3 tết).

 
Cổng chính đường hoa Cần Thơ- Xuân Giáp Ngọ 2014

 
Chân dung Bác Hồ nơi Đường hoa Cần Thơ


Muôn hoa đua sắc 


Hoa hướng dương khoe sắc xuân 

Đường hoa xuân nghệ thuật lần đầu tiên triển khai tại trung tâm TP.Cần Thơ này tọa lạc trên cặp đường đôi Võ Văn Tần- Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) rộng hơn 25m, dài 315m, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 5 tỉ đồng (từ nguồn vận động xã hội hóa) do Xưởng Mỹ Thuật TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở VH-TT-DL TP.HCM) thực hiện.

Đường hoa Cần Thơ được phân thành 3 đoạn gồm các chủ đề “Mừng Đảng quang vinh- Mừng xuân Giáp Ngọ 2014”, “Cần Thơ- 10 mùa hoa”, “Khát vọng ngày mai” với lượng hoa, kiểng tươi cực lớn tham gia trưng bày, khoe sắc.


Công nhân chăm sóc hoa

 
Biểu tượng hoa sen


Một góc đường hoa 

Hằng ngày có khoảng 20 công nhân làm nhiệm vụ tưới hoa, chăm hoa, thay hoa mới, đảm bảo đường hoa luôn tươi sắc.

“Đường hoa đấu nối vào đường đèn nghệ thuật trên đại lộ Hòa Bình- đường 30 tháng 4 tạo thành điểm nhấn thú vị cho khách tham quan TP.Cần Thơ trong mùa xuân này”, ông Phường nói.

Quang Minh Nhật

>> Hương sắc mùa xuân ngập tràn chợ hoa lớn nhất Hà Nội
>> Chợ hoa tết trên phố Bolsa
>> Chợ hoa khoe sắc ở bến sông Sài Gòn
>> Nhộn nhịp chợ hoa tết Bình Điền
>> Mở chợ hoa tết Bình Điền xuân Giáp Ngọ 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.