Cáo phó

25/07/2005 10:29 GMT+7

Báo Thanh Niên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Nhà thơ, nhà báo: Thái Ngọc San (bút danh: Ngọc Thảo Nguyên). Sinh năm: 1947 (Đinh Hợi). Quê quán: xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phụ trách Văn phòng liên lạc báo Thanh Niên tại Thừa Thiên-Huế. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế, cơ quan, gia đình và thân hữu tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, anh đã từ trần hồi 0 giờ 45 phút ngày 25.7.2005 (20.6.Ất Dậu) tại Huế.

Linh cữu quàn tại nhà riêng số 14, ngõ 12, kiệt 16 đường Đoàn Hữu Trưng-TP. Huế.
Lễ viếng từ 19 giờ 00 ngày 25.7.2005 đến ngày 31.7.2005
Lễ truy điệu lúc 11 giờ 00 ngày 31.7.2005 và an táng cùng ngày tại nghĩa trang gia tộc.

Báo Thanh Niên và gia đình kính báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.