Cặp khế 300 năm tuổi giá 7 tỉ đồng

14/02/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Cặp khế cổ thụ trên 300 năm tuổi trưng bày ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) được rao bán với giá 7 tỉ đồng.

(TNO) Cặp khế cổ thụ trên 300 năm tuổi của nghệ nhân Võ Phi Sơn (tức Ba Hùng, quê TP.Tây Ninh, Tây Ninh) thu hút sự quan tâm của nhiều người sau 2 ngày khai mạc hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM).

Nghệ nhân Ba Hùng, người thổi hồn cho cặp khế cổ thụ Nghệ nhân Ba Hùng, người thổi hồn cho cặp khế cổ thụ
Theo nghệ nhân Ba Hùng, cặp khế cổ thụ này có thế trực tử diện, tức hình dáng của người quân tử. Cây mọc thẳng lên trời tượng trưng cho tính tình ngay thẳng, thanh cao. Cây có hình tháp thẳng đứng, có bứu gân và da đồng hóa thạch. Hai cây đều cao 3,9 m, một cây có vòng gốc là 1,96 m, cây còn lại có vòng gốc là 2,35 m.

Ông Hùng cho biết thêm 2 cây khế này ông đã mang về trồng và chăm sóc cách đây 30 năm trong những lần đi “lượm lặt” ở khắp nơi.
Hiện tại, cặp khế được trưng bày tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng và được ông Hùng rao bán với giá 7 tỉ đồng.
Cây bên phải có đường kính gốc 1,96m, cây bên trái có đường kính gốc2,35m. Cả 2 cây đều cao 3,9mHai cây khế cao 3,9 m
Rễ cây lồi trên mặt đất mang màu sắc cổ kính
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.