Cấp nước hụt hơi khiến cả ngàn hộ dân không có nước sử dụng

06/07/2017 09:01 GMT+7

Mấy ngày qua, nhiều khu vực ở 6 phường thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nguyên nhân được xác định do sự phát triển đô thị nhanh chóng đã khiến ngành cấp nước bị... hụt hơi.

Chiều 4.7, bà Đỗ Thị Minh Hương, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cho hay thống kê mới nhất có thêm hơn 1.000 hộ dân của phường không có nước sinh hoạt.
Trước đó, ngày 26.6, bà Hương cũng đã có văn bản gửi UBND quận và chi nhánh cấp nước Q.Sơn Trà, do khu vực Nại Hưng 3 và 3 khu chung cư vịnh Mân Quang có hơn 500 hộ dân cùng cảnh ngộ thiếu nước.
VIDEO Nhiều người dân Đà Nẵng không có nước sạch trong nhiều ngày
Bà Phạm Thị Lan (ngụ phòng 210 lô 2C chung cư Làng Cá, P.Nại Hiên Đông) cho hay 4 ngày qua nước cúp thường xuyên, cư dân tập trung ở miệng bể ngầm chờ chực từng giọt để xách lên các tầng trên và dùng rất tiết kiệm, chỉ để dội nhà vệ sinh, còn tắm giặt phải xuống sân chung cư chờ xe bồn tiếp tế.
Nguyên do thiếu nước, theo bà Hương, có liên quan đến tình trạng dân số phường tăng nhanh theo 55 lô chung cư. Nại Hiên Đông là phường nhiều chung cư nhất thành phố, tổng cộng có 98 tổ dân phố, 15 khu dân cư với hơn 5.000 hộ và 27.000 dân. Nhiều khu vực ở P.An Hải Bắc, P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) và P.Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) cũng thiếu nước tương tự.
Ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), giải thích P.Nại Hiên Đông thiếu nước do các lô chung cư dày đặc, các khu còn lại do khách sạn ven biển mọc lên quá nhiều và quá nhanh, thói quen bơm nước trực tiếp lên bồn cao mà không sử dụng bể ngầm chứa nước khiến mỗi khi máy bơm hoạt động, khu vực xung quanh bị hút hết nước.
Thống kê của Dawaco còn cho thấy, cuối tháng 5, đầu tháng 6 mùa cao điểm nắng nóng, nhiều ngày nhu cầu nước tăng đột biến gấp 1,5 - 1,7 lần với bình quân 315.000 m3/ngày, trong khi Đà Nẵng chỉ có
4 nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân Bay, Hải Vân, Sơn Trà cung ứng 210.000 m3/ngày, thậm chí khi hoạt động vượt tải lên 260.000 m3/ngày vẫn không đảm bảo được nhu cầu.
Ông Hương cho biết thêm, xe bồn tiếp nước chỉ là tạm thời, hiện Dawaco đã lắp trạm bơm di động 2.000 m3/ngày ở Hồ Xanh, sẽ hoàn thành trạm bơm 2.000 m3/ngày ở Khe Lạnh Bà Nà trước ngày 10.7, đồng thời nâng cấp công suất Nhà máy Cầu Đỏ từ 170.000 m3/ngày lên 210.000 m3/ngày.

tin liên quan

Dự án treo 10 năm, dân không có nước dùng
Nhiều năm qua, người dân khối Đồng Nò, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) phải khổ sở vì nguồn nước sinh hoạt ngày càng bị phèn và nhiễm mặn.
Dawaco thông tin tháng 11 sẽ xây mới cụm Nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 60.000 m3/ngày, đầu tư Nhà máy nước hồ Hòa Trung 10.000 m3/ngày,
Nhà máy nước Hòa Liên 120.000 m3/ngày; vay vốn 30 triệu USD thi công đường ống từ Quảng Nam về Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà (hoàn thành tháng 12.2019).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.