Chen nhau đi lễ đầu tháng 'cô hồn' bất chấp dịch Covid-19

19/08/2020 19:45 GMT+7

Hàng trăm người chen chân thắp hương, dâng lễ ở phủ Tây Hồ và nhiều đình, chùa ở Hà Nội vào ngày 1.7 âm lịch, bất chấp khuyến cáo của chính quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Mặc dù chính quyền TP.Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo về việc người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết; hạn chế tụ tập đông người (không quá 30 người) tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, và đặc biệt là phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song rất nhiều người dân vẫn bất chấp các khuyến cáo này, chen lấn để thắp hương ngày 1.7 âm lịch. 

Hàng trăm người dân tới Phủ Tây Hồ trưa 19.8 (ngày 1.7 âm lịch) để thắp hương, dâng lễ

Ảnh Phạm Quang Vinh

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là “tháng cô hồn”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn. Chính vì vậy, vào những ngày đầu tháng này, người dân thường đi lễ rất đông để cầu may mắn, cầu lộc, cầu tài.

Ảnh Phạm Quang Vinh

Tuy nhiên, việc người dân tập trung quá đông, chen lấn để thắp hương, dâng lễ như thế này rất dễ có rủi ro lây lan dịch bệnh. Theo các thông tin chính thức, tới nay, Hà Nội đã có 12 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng với lịch trình đi lại rất phức tạp

Ảnh Phạm Quang Vinh

Hà Nội phát hiện bệnh nhân Covid-19 mới ở bệnh viện E, chưa rõ nguồn lây

Vì lượng người đổ về quá đông nên Ban quản lý Phủ Tây Hồ không thể kiểm tra thân nhiệt và chỉ nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát trùng

Ảnh Phạm Quang Vinh

Người dân chen nhau để châm hương. Dù được lực lượng của Ban quản lý nhắc nhở liên tục mỗi người chỉ châm một nén hương, nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai mà châm cả nắm hương

Ảnh Phạm Quang Vinh

Do lượng người đổ về thắp hương, dâng lễ quá đông, Ban quản lý phủ Tây Hồ phải kê thêm chiếc bàn to ngoài cửa để nhiều cho người dân không vào được bên trong thì làm lễ ở bên ngoài

Ảnh Phạm Quang Vinh

Tới cuối giờ chiều, do lượng người dân tới phủ Tây Hồ rất đông, Ban quản lý Phủ đã cùng lực lượng chức năng đóng cửa Phủ để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh Phạm Quang Vinh

Nhiều người đã phải vái vọng...

Ảnh Phạm Quang Vinh

... và tiếc nuối bê lễ thắp hương đứng ngoài rồi ra về vì Phủ Tây Hồ đóng cửa

Ảnh Phạm Quang Vinh

Tại chùa Trấn Quốc, theo ghi nhận của phóng viên, lượng người đến lễ không đông như phủ Tây Hồ, tuy nhiên không thấy có đo thân nhiệt hay rửa tay sát khuẩn. Người dân vẫn tuân thủ khá nghiêm túc quy định đeo khẩu trang

Ảnh Phạm Quang Vinh

Một cô gái thắp hương tại chùa Trấn Quốc vào cuối giờ chiều 1.7 âm lịch

Ảnh Phạm Quang Vinh

Tổng hợp Covid-19 ngày 19.8: Việt Nam sắp 1.000 ca nhiễm; vài nơi xuất hiện sự chủ quan, lơ là

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.