CSGT đo nồng độ cồn tại Hàng Xanh: Bị giữ ô tô vì... 2 chai bia

27/10/2018 11:09 GMT+7

Đội CSGT (Công an TP.HCM), khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh, đã tạm giữ một xe ô tô và bằng lái của tài xế vì nồng độ cồn vượt xa mức quy định dù "chỉ" uống 2 chai bia.

Tối 26 rạng sáng 27.10, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08 - Công An TP.HCM) tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh). Đây là nơi vừa xảy ra vụ tai nạn làm chết người vào ngày 21.10 do một nữ tài xế say rượu chạy xe BMW gây ra, khiến người dân khu vực này và những ai chạy xe ngang qua đây vẫn còn ám ảnh.
[VIDEO] Uống 2 chai bia đi qua Hàng Xanh, bị công an tạm giữ phương tiện - Thực hiện: Nguyễn Anh - Phạm Hữu
Tối ngày 26.10, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08 - Công An TP.HCM) tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh
Theo lực lượng CSGT, thường vào buổi tối rất nhiều tài xế có nồng độ cồn trong người di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh
Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện đi qua nơi này
Theo ghi nhận, vào khoảng 22 giờ cùng ngày 26.10, đa số các trường hợp vi phạm là người chạy xe máy
CSGT thực hiện kiểm tra tại chỗ tài xế ô tô khi dừng đèn đỏ
Ý thức của nhiều người dân trong việc uống rượu bia khi tham gia giao thông còn chưa cao
Hàng loạt tài xế điều khiển ô tô bị kiểm tra tại ngã tư Hàng Xanh.
Vào khoàng 22 giờ 30, một tài xế điều khiển xe ô tô màu đen đi qua chốt, lập tức lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
Sau khi thổi nồng độ cồn lên đến mức 0,41 miligam/lít khí thở, CSGT đã lập biên bản với tài xế ô tô và bị tạm giữ phương tiện cùng bằng lái trong thời gian 7 ngày
Anh P.T. cho biết quy định kiểm tra nồng độ cồn là đúng. Anh rất ý thức việc dùng rượu bia khi điều khiển xe ô tô và không để mình say quá mức. Những lúc nhậu say anh đều đi taxi để về nhà. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng "chỉ" uống 2 chai bia khi gặp đối tác nên anh mới chạy xe ô tô 
Trung tá Lê Văn Chung, Phó Đội Trưởng đội CSGT Hàng xanh, PC08 cho biết đội cũng bố trí tổ công tác từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau để thiết lập trật tự an toàn giao thông. Tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông còn khá cao. Theo đó, đội sẽ ra quân xử lý quyết liệt hơn để giảm bớt tình trạng say xỉn khi tham gia giao thông nhất là vào dịp cao điểm cuối năm
Có người điều khiển xe máy khi bị lực lượng CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn đã cố tình kéo dài thời gian, chây ì trong quá trình thổi. Theo Trung tá Chung, trong tình huống người vi phạm say xỉn không hợp tác thì đội sẽ nhờ chính quyền địa phương can thiệp, vận động để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nhanh nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.