Đặc biệt trên báo in ngày 14.9.2018

14/09/2018 04:32 GMT+7

Bất thường kết luận vụ phá rừng đặc dụng Thần Sa; Khoai Trung Quốc tràn ngập chợ lớn, nhỏ; Gian nan nghề lọp cua … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.9.2018.

Bất thường kết luận vụ phá rừng đặc dụng Thần Sa: Đoàn công tác liên ngành tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra kết luận rừng đặc dụng Thần Sa bị xâm hại nhiều điểm với diện tích hơn 11 ha. Thế nhưng, thay vì đề nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức phá rừng, kết luận kiểm tra lại đề xuất khẩn trương “hoàn thiện thủ tục” để hợp thức hóa sai phạm. (trang 4)
Khoai Trung Quốc tràn ngập chợ lớn, nhỏ: Tiếp tục loạt bài “Đường đi của nông sản Trung Quốc “đội lốt” Đà lạt” là thực trạng khoai tây Trung Quốc được “hóa kiếp” thành khoai Đà Lạt rầm rộ chuyển về chợ đầu mối tại TP.HCM rồi tỏa ra các chợ bán lẻ với đủ loại, giá bán bị đẩy lên cao gấp 3 - 4 lần. (trang 5)
Gian nan nghề lọp cua: Hằng năm vùng ĐBSCL có khoảng 2 tháng bị ngập nước mà người dân trong vùng quen gọi là mùa nước nổi. Có những năm nước lên nhanh, ngập sâu, thu hoạch lúa không kịp, cây trái, hoa màu bị thiệt hại. Nhưng mùa nước nổi cũng đem phù sa về ruộng đồng và tạo thêm thu nhập cho nông dân từ việc đóng xuồng, đặt lọp, đặt lờ, gài bẫy, giăng câu… (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.