Đặc biệt trên báo in ngày 18.10.2016

18/10/2016 04:40 GMT+7

Ngân hàng … âm vốn; “Chiến thuật” học và thi trắc nghiệm; Quy hoạch “bỏ rơi” di tích… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.10.2016.

Ngân hàng … âm vốn: Tiếp tục tư liệu “Vụ án Hà Văn Thắm” là thông tin theo cơ quan chức năng, tính đến thời điểm ngày 31.3.2014, Ocean Bank có vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng nhưng nợ xấu gần 15.000 tỉ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Ocean Bank; lỗ gần 10.200 tỉ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp hơn 2 lần). (trang 4)

“Chiến thuật” học và thi trắc nghiệm: Hiện nay, thầy trò đều đang dạy và học để ứng phó với kiểu thi trắc nghiệm lần đầu tiên áp dụng cho nhiều môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Trước hàng loạt thông tin quảng cáo không được kiểm chứng cũng như từ các trung tâm luyện thi về “mẹo” thi trắc nghiệm, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm chia sẻ với thí sinh (TS) cách để học và thi trắc nghiệm đạt hiệu quả cao. (trang 17)

Quy hoạch “bỏ rơi” di tích: Khi nhận được kinh phí 25 tỉ nhà nước cấp để trùng tu, ngành văn hóa và ban quản lý đình Bình Tiên (Q.6, TP.HCM), một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố đã được xếp hạng vào năm 2009, mới biết ngôi đình vướng qui hoạch và sẽ bị mất một phần để mở rộng đường giao thông. (trang 18)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.