Đặc biệt trên báo in ngày 20.01.2018

20/01/2018 04:51 GMT+7

Đánh mạnh “chạy chức, chạy quyền”; Nguyên đồn phó biên phòng chủ mưu vụ phá rừng pơ mu; Mê tiền ảo hàng đầu thế giới, người Việt thiệt hại nặng… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.01.2018.

Đánh mạnh “chạy chức, chạy quyền”
Cho rằng việc chạy chức, chạy quyền hiện nay đã được làm rõ một bước, song Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục thảo luận để tìm ra biện pháp giải quyết triệt để, bởi đây vẫn là vấn đề nhức nhối. (trang 2)
Nguyên đồn phó biên phòng chủ mưu vụ phá rừng pơ mu
Tòa án quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) xét xử sơ thẩm ông Lê Xuân Chính (51 tuổi, đại úy - nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, H.Nam Giang, Quảng Nam) và 20 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng”. (trang 5)
Mê tiền ảo hàng đầu thế giới, người Việt thiệt hại nặng
Thống kê cho thấy người Việt có lượt truy cập vào các trang web liên quan tiền ảo thuộc loại hàng đầu thế giới. Đó là lý do cơn bão tiền ảo giảm giá đã cuốn theo hàng vạn người và hiệu ứng domino thua lỗ có thể xảy ra trên diện rộng. (trang 7)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.