Đặc biệt trên báo in ngày 26.10.2018

26/10/2018 04:17 GMT+7

Giải cứu thành công cô gái bị “bán” qua Trung Quốc đẻ mướn; Có hay không “mua-bán” trong xếp hạng đại học?; Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất (kỳ 2) … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.10.2018.

Giải cứu thành công cô gái bị “bán” qua Trung Quốc đẻ mướn
Cơ quan chức năng VN vừa phối hợp với một tổ chức từ thiện hỗ trợ trực tiếp các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, vừa giải cứu thành công một nạn nhân bị “bán” qua Trung Quốc để đẻ mướn.
Có hay không “mua-bán” trong xếp hạng đại học?
Nhiều bảng xếp hạng đại học công bố trong thời gian gần đây của những tổ chức quốc tế đã xuất hiện các trường VN nằm trong tốp vài trăm trường đầu của châu Á. Tuy nhiên, có những kết quả xếp hạng ngay sau khi công bố đã nhận nhiều ý kiến phản bác gay gắt về độ tin cậy.
Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất - Kỳ 2: May mà có “Bao Công” Trịnh Quốc Anh
“Vụ án cướp vàng” kéo dài 3 năm 9 tháng 14 ngày, tưởng bị lãng quên và những người bị án oan cứ thế mà sống kiếp tội tù. Nhưng mọi việc chợt thay đổi khi ông Trịnh Quốc Anh được luân chuyển từ tòa án về làm Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.