Đặc biệt trên báo in ngày 27.4.2018

27/04/2018 05:18 GMT+7

Hầu hết “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” vi phạm pháp luật VN; “Thảm sát” ươi rừng; Cuộc sống ở ngôi làng bên Bàn Môn Điếm … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.4.2018.

Hầu hết “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” vi phạm pháp luật VN: Đó là khẳng định của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Đại diện Tổng Hội thánh Tin lành VN miền Bắc cũng bác bỏ cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời" đang gây bức tại nhiều địa phương liên quan đến Hội thánh Tin lành. (trang 5)
“Thảm sát” ươi rừng: Tiếp tục loạt điều tra “Thảm sát” ươi rừng là thông tin về việc lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Phước và Hạt Kiểm lâm Bù Đốp khẳng định không có chủ trương cho khai thác ươi rừng. Trong khi chủ tịch xã Phước Thiện cho biết đã bị cấp dưới vượt mặt ký đơn xác nhận sai thẩm quyền. (trang 22)
Cuộc sống ở ngôi làng bên Bàn Môn Điếm: . Theo một thỏa thuận vào thời điểm đó, hai miền Triều Tiên xây dựng 2 ngôi làng dân sự trong DMZ như biểu tượng của hòa bình. Cả hai đều nằm cách JSA gần 2 km, với làng của CHDCND Triều Tiên mang tên Kijongdong còn làng Hàn Quốc mang tên Taesungdong. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.