Đặc biệt trên báo in ngày 28.12.2017

28/12/2017 04:47 GMT+7

Sẽ tính thuế nguồn lợi từ đầu tư hạ tầng ?; Nửa thế kỷ “tôi đi tìm tôi”; ASEAN bất ổn vì tin giả … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.12.2017.

Sẽ tính thuế nguồn lợi từ đầu tư hạ tầng ?: UBND TP.HCM mới đề xuất với HĐND TP xem xét cơ chế điều tiết nguồn thu từ các chủ thể được hưởng lợi từ quỹ đất hai bên đường sau khi nhà nước đầu tư đường giao thông để xây dựng hạ tầng xã hội (trường học, y tế, công viên cây xanh...). (trang 6)
Nửa thế kỷ “tôi đi tìm tôi”: Tiếp tục loạt phóng sự “Những người “vô hình” là chuyện bà Trương Thị Hồng Tâm (tác giả hồi ký Tâm si đa Vượt lên cái chết) đến lúc sắp bước vào tuổi 62, mới có thể chạm vào chiếc thẻ căn cước công dân của mình. (trang 22)
ASEAN bất ổn vì tin giả: 2017 là năm bùng phát dữ dội tin tức sai sự thật và bịa đặt được tung lên mạng nhằm phục vụ mục đích chính trị hay mưu đồ khác, gieo rắc thù địch và gây bất ổn xã hội. Điển hình là Indonesia đã phải vất vả xử lý nhiều tin đồn thất thiệt có độ lan truyền cao. Đơn cử như “tin vịt” nói Trung Quốc âm mưu sử dụng “vũ khí sinh học” chống Indonesia. (trang 23)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.