Đầu năm, đi chợ phiên Quảng Ngạn

10/02/2016 11:58 GMT+7

Đối với dân vùng đầm phá Tam Giang đến chợ phiên ngày tết tại xã Quảng Ngạn (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) không chỉ để mua bán mà còn để mua lộc cho năm mới.

Đối với dân vùng đầm phá Tam Giang đến chợ phiên ngày tết tại xã Quảng Ngạn (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) không chỉ để mua bán mà còn để mua lộc cho năm mới.

Chợ phiên Quảng Ngạn không rõ có từ bao giờ nhưng nhiều năm nay phiên chợ luôn đông đúc từ mùng 1 đến mùng 3 tết. Chợ không chỉ thu hút người dân địa phương mà các xã lân cận như Hải Dương, Quảng Công…cũng tập trung về mua bán, đặc biệt là mua lộc đầu năm.
Phiên chợ tuy không lớn nhưng hàng hóa khá phong phú. Nhiều nhất là cau trầu và đồ chơi trẻ em. Chợ còn bán nhiều tôm cá, là đặc sản vùng đầm phá. Đây cũng là thành quả của những mẻ cá đầu tiên của ngư dân đầu năm mới.
Cau trầu được bán khá nhiềuCau trầu được bán khá nhiều
Phiên chợ với nhiều đặc sản quêPhiên chợ với nhiều đặc sản quê
Là xã biển nên phiên chợ không thể thiếu hải sảnLà xã biển nên phiên chợ không thể thiếu hải sản
Bà Nguyễn Thị Hoa (75 tuổi, trú tại xã Quảng Ngạn) cho biết: “Chợ này có lâu rồi. Ngày xưa, chợ không chỉ mua bán mà còn có nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, bài chòi. Năm mô tui cũng ra chợ bán cau trầu. Người dân vùng này, đầu năm ra chợ để mua lộc, cầu may cho năm mới…”.
Mặc dù không còn giữ được nguyên vẹn phiên chợ tết ngày xưa nhưng chợ phiên Quảng Ngạn vẫn là một hoạt động văn hóa được người dân nơi đây gìn giữ và duy trì trong 3 ngày tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.