Đệ nhất phu nhân Mỹ đưa con trai tới Nhà Trắng sống sau thời gian trì hoãn

12/06/2017 21:22 GMT+7

Sau hơn 5 tháng trì hoãn việc chuyển nơi ở vì việc học của con, cuối cùng, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng cậu út Barron, 11 tuổi chuyển tới Tòa Bạch Ốc sinh sống.

Theo Telegraph, phu nhân Melania và cậu út Barron sẽ đoàn tụ với tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 71 của ông, tức ngày 14.6.
Trên trang Twitter cá nhân, phu nhân 47 tuổi cũng đã đăng tải khung cảnh nhìn từ cửa sổ căn phòng Đỏ ở Nhà Trắng với lời chú thích: “Chúng ta sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm trong ngôi nhà mới”.
5 tháng kể từ ngày chồng trúng cử tổng thống Mỹ, đệ nhất phu nhân Melania vẫn cùng con trai sinh sống ở thành phố New York. Lý do bà từ chối chuyển tới Nhà Trắng là để Barron hoàn thành năm học tại trường Columbia Grammar and Preparatory School.
Cũng theo Telegraph, Barron trở thành cậu bé đầu tiên sinh sống ở Nhà Trắng kể từ khi con trai 3 tuổi thời cố tổng thống John F. Kennedy Jr sinh sống ở đây hồi năm 1963. Khi chuyển tới Washington D.C sống, Barron sẽ nhập học tại trường tư thục ở Maryland vào mùa thu tới.
Nguồn tin cho rằng việc vợ con tổng thống Mỹ chuyển tới Washington sống sẽ giảm bớt được gánh nặng tài chính cho việc thuê mật vụ.
Khi sinh sống ở New York, lực lượng mật vụ phải vừa đảm nhiệm an toàn cho căn hộ tại Trump Tower vừa bảo vệ cho cậu ấm Barron tại trường. Theo ước tính, chi phí bỏ ra cho lực lượng vệ sĩ, mật vụ cho mẹ con bà Melania Trump là khoảng 1 triệu USD một ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.