Đi câu cá, hai nam sinh lớp 9 bị đuối nước

10/12/2016 12:06 GMT+7

Trong lúc đi câu cá cùng bạn học, 2 em học sinh ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã bị tử vong do sảy chân, rơi xuống sông.

Sáng 10.12, thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai nam sinh học lớp 9 tử vong.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9.12, một nhóm 6 em học sinh lớp 9 (cùng ngụ tại thị xã Cửa Lò) rủ nhau xuống một cây cầu bỏ hoang tại phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) để câu cá.
Khi cả tốp đang câu cá trên cầu, em Mai Trung Hiếu (14 tuổi, ngụ phường Nghi Hòa) và em Hoàng Thành Công (14 tuổi, ngụ phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) không may bị sảy chân rơi xuống sông.
Phát hiện bạn mình đang chới với dưới dòng nước, em Nguyễn Văn Tài (14 tuổi) nhảy xuống ứng cứu nhưng bất thành. Cả 3 hoảng loạn bấu víu vào nhau và đều bị chìm dưới dòng nước.
Lúc này, nhóm học sinh còn lại trên cầu chạy đi tìm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người có mặt thì chỉ kịp cứu được em Tài trong tình trạng đã kiệt sức.
Thi thể hai em Công và Hiếu được người dân và các lực lượng chức năng của địa phương tìm thấy vào chiều tối cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.