Đổ xô về Bình Liêu xem hoa sở

16/12/2017 19:22 GMT+7

Hàng nghìn du khách đổ xô về huyện vùng cao biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh để được chiêm ngưỡng rừng hoa sở đang nở rộ.

Ngày 16.12, UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội hoa sở năm 2017, tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm với chủ đề "Bình Liêu - Mùa hoa sở".
Ngoài cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi, mộc mạc của hoa sở, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao đặc là liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục truyền thống; trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu sản phẩm bản địa, ẩm thực dân tộc...
Dòng người đổ về xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu ngắm hoa sở Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Theo ông Đặng Bá Bắc, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, Lễ hội hoa sở năm 2017 với thông điệp "Bình Liêu - Nơi khám phá những điều khác biệt" được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người, những giá trị văn hóa các dân tộc của huyện Bình Liêu đến với du khách. Đây là lần thứ 3 lễ hội hoa sở Bình Liêu được tổ chức. Dự kiến năm nay lễ hội thu hút khoảng 10.000 lượt du khách đến tham quan. 

tin liên quan

Một ngày vui mùa đông tại Lễ hội Hoa Đà Lạt
Trong cuộc họp báo sáng 29.11 tại TP.HCM, Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên công bố tổ chức thực hiện 5 chương trình quan trọng trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Đà Lạt 2017.
Dưới đây là chùm ảnh Lễ hội hoa sở tại huyện vùng cao Bình Liêu (Quảng Ninh):
Trong ngày khai mạc Lễ hội hoa sở Bình Liêu đã thu hút hơn 5.000 lượt khách Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Thiếu nữ dân tộc vùng cao huyện Bình Liêu nô nức trẩy hội hoa sở Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đối với đồng bào dân tộc vùng cao Bình Liêu hoa sở gần gũi Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Hoa sở thuộc giống chè, người dân địa phương trồng để lấy hạt ép tinh dầu Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đến với lễ hội hoa sở Bình Liêu, du khách được dịp xem các điệu múa độc đáo của đồng bào dân tộc  Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Để chuẩn bị cho lễ hội hoa sở năm nay, huyện Bình Liêu huy động gần 100 diễn viên là đồng bào dân tộc địa phương Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đây là năm thứ 3 huyện Bình Liêu tổ chức lễ hội hoa sở, phần lớn du khách là các bạn trẻ về đây ngắm hoa và chụp hình lưu niệm Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Từ hoa sở, đồng bào ép ra dầu sở có giá trị kinh tế cao, khoảng 500.000 đồng/lít Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Theo UBND huyện Bình Liêu, lễ hội hoa sở sẽ được tổ chức thường niên. Kết thúc ngày 17.12, lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.