Đường sắt Sài Gòn: Đổi lịch chạy tàu, tổ chức tham quan cùng tàu ngoại ô

21/04/2016 16:30 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, trong dịp lễ 30.4 sắp tới công ty tiếp tục vận chuyển thêm khoảng 20 toa tàu còn ùn ứ ở ga Sài Gòn ra ga Biên Hòa và thay đổi lịch chạy tàu vào cuối tháng 4.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, trong dịp lễ 30.4 sắp tới công ty tiếp tục vận chuyển thêm khoảng 20 toa tàu còn ùn ứ ở ga Sài Gòn ra ga Biên Hòa và thay đổi lịch chạy tàu vào cuối tháng 4.
 

Hành khách di chuyển trên chuyến tàu ngoại ô - Ảnh: Phạm HữuHành khách di chuyển trên chuyến tàu ngoại ô - Ảnh: Phạm Hữu
Mục đích của việc vận chuyển này nhằm tăng cường tổ chức hỗ trợ chạy thêm 2 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Nha Trang trên tàu SNT6, SNT8 và 1 chuyến Sài Gòn đi Tuy Hòa bằng tàu STH2 vào ngày 29.4 và từ Nha Trang về Sài Gòn ngày 3.5.
Kể từ ngày 19.4 Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn điều chỉnh lịch chạy tàu như sau: Hàng ngày tổ chức chạy 12 đôi tàu khách, gồm hai đôi tàu Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn (bằng tàu SE7/8 và SE1/2); ba đôi tàu khách thống nhất Sài Gòn – Hà Nội – Sài Gòn (bằng tàu SE3/4, SE5/6 và TN1/2); bốn đôi tàu khu đoạn Sài Gòn – Vinh (tàu SE21/22), Sài Gòn – Qui Nhơn (tàu SE25/26), Sài  Gòn – Nha Trang (tàu SNT5/SNT2) và Sài Gòn – Phan Thiết (tàu SPT1/2).
Bên cạnh đó lịch chạy tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An – Sài Gòn công ty sẽ bỏ tàu SNT6/7, điều chỉnh giờ tàu SPT2, SNT5, SE25. Hành khách đi tàu ngoại ô có thể theo dõi lịch tại nhà chờ hoặc xem hình tại đây. Ngoài ra khách đi tàu mua vé trực tiếp trên tàu hoặc tại quầy hướng dẫn ga Sài Gòn.
Ngoài việc kết hợp trung chuyển hành khách, Ngành đường sắt cũng mở thêm tour du lịch bằng tàu cho người dân - Ảnh: Phạm HữuNgoài việc kết hợp trung chuyển hành khách, Ngành đường sắt cũng mở thêm tour du lịch bằng tàu cho người dân - Ảnh: Phạm Hữu

Theo thống kê của Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn, những ngày đầu tổ chức chạy tàu ngoại ô chỉ có 150 hành khách sử dụng, ngày 16.4 đã tăng vọt lên 2.000 lượt khách và trong các ngày tiếp theo trung bình có 3.000 lượt khách/ngày.
Qua đó, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã quyết định mở tour khám phá tàu ngoại ô vào dịp cuối tuần.
Cụ thể, hành khách sẽ di chuyển bằng tàu ở ga Sài Gòn đến ga Dĩ An và tiếp tục đi bằng xe đến Khu du lịch Thủy Châu, cách ga Dĩ An hơn 6 km. Trong đó, chi phí cho toàn chuyến là 160.000 đồng (trẻ em 10 tuổi trở lên mua một vé, từ 5 đến 10 tuổi mua nửa vé) gồm vé tàu, vé vào cổng khu du lịch, miễn phí nón, nước suối, nhân viên hướng dẫn suốt hành trình.
Bảng giờ chạy tàu ngoại ôBảng giờ chạy tàu ngoại ô áp dụng bắt đầu từ ngày 19.4

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, mục đích của việc kết hợp tour tham quan cuối tuần bằng tàu ngoại ô nhằm giúp người dân biết thêm những tiện ích của tàu hoả, được tham quan, thư giãn cuối tuần và tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho người dân chứ không đặt nặng lợi ích kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.