Giá hoa 8.3 tăng gấp mấy lần, chợ Hồ Thị Kỷ thức thâu đêm cùng người mua

08/03/2019 12:14 GMT+7

Tấp nập từ tối 7.3 đến sáng nay 8.3, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP HCM) càng bận rộn hơn với những chuyến xe chở hoa đi khắp thành phố tới sáng hôm sau.

Chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) nằm trên con đường cùng tên, là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn và đã có tuổi đời gần 30 năm. Chợ này luôn tấp nập cả ngày lẫn đêm. Bắt đầu từ 0 giờ đêm, khu vực cổng chợ rất đông xe tải chở hoa về, chủ yếu từ thành phố Đà Lạt.
Suốt đêm 7.3 và rạng sáng nay 8.3, để chuẩn bị cho những bó hoa phục vụ ngày Quốc tế Phụ Nữ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Theo các chủ sạp, vì nhu cầu trong ngày 8/3 là rất cao, nên lượng đặt hoa tại các nhà vườn cũng tăng 5-10 lần so với hàng ngày, giá tăng 3 lần
Năm nay giá hoa hồng đỏ có giá 500 ngàn đồng/bó, hoa hướng dương 400 ngàn đồng/bó, giá tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Các loại hoa cát tường có giá 40 ngàn đồng/bó, hoa cẩm tú cầu có giá 15 ngàn đồng/bông.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian ban đêm đi mua hoa, ban ngày bó lại bán cho khách. Ảnh: HỮU THUẬN
Nhóm của Mạnh (sinh viên Cao đẳng Công Thương TP.HCM) gồm hơn 10 thành viên dắt nhau đi khắp chợ kiếm hoa về bán gây quỹ, làm từ thiện trong dịp 8-3 này. Ảnh: HỮU THUẬN
Cô Hoa, chủ một sạp trong chợ cũng phải tranh thủ thời gian để gài những lẵng hoa, kịp bán trong sáng sớm. Ảnh: HỮU THUẬN
Những bó hoa được xếp gọn gàng chờ bán cho khách. Ảnh: HỮU THUẬN
Xe đẩy hàng, xe máy, xe đạp hối hả thay nhau ra vào các cửa hàng hoa để đưa hoa đi phân phối các nơi. Ảnh: HỮU THUẬN
Những chuyến xe đầy ắp hoa được chở đi khắp nơi ở Sài Gòn. Ảnh: HỮU THUẬN
Nửa đêm, có rất nhiều các bạn sinh viên ghé chợ mua hoa về bán để kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, một nhóm tình nguyện viên của trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM thức trắng đêm mua hoa về bó, bán gây quỹ từ thiện trong dịp này.
Là khu chợ hoa lớn nhất Sài Gòn, thế nhưng điểm đặc biệt nơi đây, lượng lao động chính trong chợ phần lớn là nam giới. Ảnh: HỮU THUẬN
Anh Hiếu bó những bó hoa hồng để bán cho khách. Ngày 8/3 này, sạp của anh chỉ có hoa hồng vì được tiêu thụ nhiều hơn những loại khác. Ảnh: HỮU THUẬN
Chị Hằng và chị Hường tranh thủ ban đêm mát mẻ đi mua hoa, giá hoa dịp này tăng cao nên khiến cho người mua cũng phải đắn đo nhiều. Ảnh: HỮU THUẬN
Sinh viên luôn tìm tới khu chợ này trong mỗi dịp ngày lễ nào đó để mua hoa, bởi trong chợ rất đa dạng chủng loại hoa để lựa chọn. Ảnh: Hữu Thuận
Hoa hồng trong ngày này được tiêu thụ với số lượng cực lớn, theo các tiểu thương chia sẻ, khoảng 70% lượng hoa trong dịp 8-3 này được các sạp trong chợ nhập về bán. Ảnh: HỮU THUẬN
Trước khi trời sáng, các cửa hàng bán hoa đã chuẩn bị xong cho một ngày 8/3 bận rộn. Ảnh: HỮU THUẬN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.