Jamie Pugh - thí sinh nói dối

07/05/2009 11:15 GMT+7

(TNTS) Vào ngày 3-5 rồi ở vòng thử giọng cuộc thi Britain's Got Talent (BGT), Jamie Pugh đã nói trước 12 triệu khán giả đang theo dõi chương trình qua ti-vi rằng anh chưa bao giờ biểu diễn trước một số lượng khán giả lớn đến như thế.

Người đàn ông 37 này đã bật khóc ngay trên sân khấu khi kết thúc bài hát nhạc kịch Les Miserables. Tuy nhiên, theo thông tin của The Sun, người đàn ông làm nghề giao bánh pizza đã nói dối. Jamie đã từng biểu diễn trước 1.000 người trong show ca nhạc ở nhà hát West End (2006) và đã hát những ca khúc “What a Wonderful World” của  nhạc sĩ người Mỹ, Louis Armstrong.

Vị giám khảo của BGT, Simon Cowell tỏ ra rất ấn tượng với Jamie khi nhận xét anh là một “tài năng đặc biệt” và là đối thủ đáng gờm với Susan Boyle.

Bạch Diệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.