Những chuyên gia vận động tranh cử từ Hollywood

12/10/2009 10:54 GMT+7

(TNTT>) Ngay từ năm 1920, Hollywood bắt đầu công khai ủng hộ chính trị. Điển hình là ca sĩ Al Jolson đã tổ chức cả một chiến dịch ủng hộ Warren Harding đảng Cộng hòa, góp thêm nhiều lá phiếu cho ông ta trở thành Tổng thống thứ 29 của Mỹ.

Nhưng phải đến khi ứng viên đảng Dân chủ Franklin Roosevelt vào Nhà trắng, việc "tận dụng" giới nghệ sĩ trên chính trường mới trở nên quen thuộc. Các ngôi sao Hollywood bắt đầu thiên về ủng hộ đảng Dân chủ. Trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng, bà  Hillary Clinton đã có sự ủng hộ rất lớn từ nghệ sĩ nổi tiếng Barbra Streisand (ảnh), đạo diễn Steven Spielberg, Rob Reiner... còn Obama thì được các ngôi sao như Jennifer Aniston, Matt Damon, Halle Berry... hậu thuẫn.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.