Thế nào là ngược đãi thú vật?

27/08/2009 10:14 GMT+7

(TNTT>) PETA là cái gai trong mắt các sao dù đã có rất nhiều tên tuổi tham gia hiệp hội này. Thú nuôi vật cưng là phong cách thời thượng nhưng cũng có thể là rắc rối.

Mới đây, một cú điện thoại từ PETA đã đến giới thẩm quyền thành phố và Susan Boyle (ảnh) bị câu lưu 1- 2 tiếng đồng hồ vì tội “ngược đãi” thú cưng. Chú heo xề giống Việt Nam của Susan không biết được chăm sóc thế nào mà nặng đến 200 cân Anh,  khi đi bụng xệ sát đất, mỡ má lấp cả mắt. Theo quy định bảo vệ thú vật, chú heo ấy phải giảm cân một nửa. Boyle đành đóng phạt và lãnh thú cưng về cho tuân thủ chế độ ăn kiêng và… tập thể dục.

T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.