Hà Nội ngập nặng do ‘mưa lớn ngang cơn mưa lịch sử 2008’

25/05/2016 12:34 GMT+7

Lý giải cho tình trạng nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng thành sông, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho hay, trận mưa đêm qua có cường độ lớn ngang cơn mưa lịch sử năm 2008.

Theo ông Hùng, tuy mưa lớn chỉ kéo dài từ 11 giờ đêm qua 24.5 đến 5 giờ sáng nay, nhưng lượng mưa đo được lên tới 270 mm. Trong khi đó, trận mưa lịch sử năm 2008 kéo dài 3 ngày 3 đêm lượng mưa cũng chỉ là 640 mm.
Theo số liệu của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tại nhiều trạm đo từ tối qua đến sáng nay đã vượt 200 mm, như Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm). Hàng loạt điểm khác cũng xấp xỉ 200 mm. Trong khi đó, nếu lượng mưa có lưu lượng từ 50 - 100 mm liên tục trong 2 giờ thì 12 quận nội thành sẽ có tới 16 điểm úng ngập. Với lượng mưa lên tới hơn 200 mm, Hà Nội sẽ có hàng chục điểm ngập sâu.
Rạng sáng nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng thu dọn chướng ngại vật ở miệng cống, các trạm bơm đã được vận hành tối đa, các cống Cầu Đìa trên sông Đăm, cống Cầu Sa trên sông Cầu Ngà phải đóng để ngăn nước vùng đồng huyện Đan Phượng và vùng đồng phía bắc huyện Hoài Đức chảy về sông Nhuệ. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị không bơm thêm nước vào sông Nhuệ.
Tới 7 giờ sáng nay, các quận nội thành về cơ bản không còn úng ngập. Tuy nhiên, tại khu vực Cầu Giấy và vành đai 3 nước vẫn ngập sâu đến hơn 9 giờ sáng. “Trạm bơm Yên Sở theo thiết kế chỉ bơm nước cho sông Tô Lịch nhưng nay phải bơm cả nước sông Nhuệ nên quá tải. Những điểm ngập truyền thống như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Trần Bình... muốn tiêu thoát nhanh được thì phải thoát nước ra sông Nhuệ, nhưng dự án thoát nước giai đoạn 2 của thành phố vẫn đang trong giai đoạn tiền khả thi, chưa thu xếp được vốn”, ông Hùng cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.