Hải Phòng hợp long cầu - đường vượt biển lớn nhất Đông Nam Á

07/01/2017 10:02 GMT+7

** Khởi công cầu Hoàng Văn Thụ Sáng 6.1, Bộ GTVT, UBND TP.Hải Phòng cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ hợp long nhịp cầu chính dài 460 m trong dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Đây là cầu - đường vượt biển dài nhất Đông Nam Á, tổng mức đầu tư 11.849 tỉ đồng, được tài trợ bởi JICA, thi công từ tháng 5.2014.
Dự án bắt đầu từ nút giao Tân Vũ thuộc P.Tràng Cát (Q.Hải An, TP.Hải Phòng), điểm cuối tiếp giáp cổng cảng Lạch Huyện (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), tổng chiều dài 5,4 km, với 4 làn xe (dự kiến điều chỉnh thành 6 làn xe), tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự kiến, dự án này sẽ thông xe vào tháng 5.2017.
Chiều cùng ngày, UBND TP.Hải Phòng cũng tổ chức lễ khởi công cầu Hoàng Văn Thụ, nối trung tâm TP.Hải Phòng với H.Thủy Nguyên. Cầu dài 1.570 m, rộng 33,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và đường dành cho người đi bộ.
Tổng mức đầu tư dự án là 2.176 tỉ đồng. Dự kiến, cầu Hoàng Văn Thụ sẽ được đưa vào sử dụng năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.