Hàng ngàn tấn cá chết do thiếu oxy, dân nuôi tiếp cá lại chết

09/03/2016 19:15 GMT+7

Ngày 9.3, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh trao đổi nhanh với tỉnh An Giang để thống nhất kết luận nguyên nhân làm cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông Cái Vừng.

Ngày 9.3, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh trao đổi nhanh với tỉnh An Giang để thống nhất kết luận nguyên nhân làm cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông Cái Vừng.

Cá nuôi chết trắng bè trước tếtCá nuôi chết trắng bè trước tết
Trước tết nguyên đán 2016, hàng chục hộ nuôi cá bè huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), huyện Phú Tân (An Giang) bị mất trắng cả chục tỷ đồng do cá các loại nuôi bè đột ngột chết hàng loạt cả ngàn tấn.
Nguyên nhân cá chết được ngành chức năng ở An Giang, Đồng Tháp đưa ra là cá chết do thiếu oxy. Sự việc xảy ra hơn 1 tháng nhưng mới đây các hộ ở Hồng Ngự thả nuôi cá mới trên sông Cái Vừng thì cá tiếp tục chết.
Trước tết nguyên đán, cá bè nuôi chết trôi dầy đặc trên sông Cái Vừng
Trước tình hình này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành chức năng rà soát lại các vùng nuôi trên sông nhằm đảm bảo điều kiện và kỹ thuật, đặc biệt là về mật độ nuôi; thành lập các điểm quan trắc chỉ số môi trường đối với các vùng nuôi thủy sản.
UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hồng Ngự đôn đốc các đơn vị chuyên môn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ nuôi cá khắc phục thiệt hại; tiếp tục trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, cải thiện môi trường vùng nuôi cá bè trên sông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.