Hậu Giang căng mình chống dịch

26/07/2021 08:00 GMT+7

Tỉnh Hậu Giang tập trung toàn lực phòng, chống Covid-19 với quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch.

Dịch bệnh phức tạp, diễn biến khó lường

Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó có Hậu Giang.
Tại Hậu Giang, đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và có chiều hướng gia tăng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết đến 12 giờ ngày 25.7, toàn tỉnh có số ca mắc và nghi nhiễm là 103 trường hợp, 17 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Những ca Covid-19 còn lại hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện dã chiến đặt tại H.Vị Thủy (Hậu Giang). Hậu Giang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đề nghị người dân thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế); không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật gây hoang mang về diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn.
Kể từ ngày 26.7, cơ quan T.Ư đóng tại Hậu Giang, sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp người nhà xa (quãng đường từ nhà đến cơ quan có khoảng cách trên 5 km đối với cấp tỉnh, 4 km cấp huyện, 3 km cấp xã) thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà hoặc bố trí ăn, nghỉ tại cơ quan. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiễm bệnh do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch…

Chung sức chống dịch

Dịch bệnh xảy ra và nhiều cá nhân, tổ chức trong ngoài tỉnh đã quyên góp tiền bạc, hàng hóa, trang thiết bị giúp đỡ kịp thời cho những nơi đang “dầu sôi, lửa bỏng”.
Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành văn bản gửi lãnh đạo T.Ư báo cáo nhu cầu nguồn nhân lực y tế cần hỗ trợ. Theo đó, Hậu Giang cần bổ sung gấp 28 bác sĩ, 52 điều đưỡng, 10 kỹ thuật viên cho bệnh viện dã chiến 500 giường và khu điều trị hồi sức tích cực (ICU) 60 giường.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Hậu Giang cần tăng cường năng lực tiếp nhận cách ly y tế tập trung đảm bảo tối thiểu cho 10.000 người. Trên tinh thần chỉ đạo này, UBND tỉnh Hậu Giang đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp, Ban giám hiệu Trường ĐH Cần Thơ đề nghị được trưng dụng Trường CĐ Luật Miền Nam và Khu Hòa An (Trường ĐH Cần Thơ) để làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
“Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng vào cuộc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19. Tôi trân trọng biểu dương sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự hy sinh đáng trân trọng của lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu chống dịch. Tôi chân thành cảm ơn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng, hưởng ứng, sẵn sàng sẻ chia, tự nguyện đóng góp sức người, sức của, ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Tôi tri ân những tình cảm, sự vất vả của các lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong cuộc chiến đầy cam go này. Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ở Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động vì mục tiêu sức khỏe của mọi người, mọi nhà, duy trì phát triển kinh tế, xã hội hãy bình tĩnh, an tâm thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19…”, ông Đồng Văn Thanh kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.