Hiến hơn 3.600 m2 đất xây cầu

25/11/2015 06:03 GMT+7

Đó là tấm lòng của ông Trần Văn Quyền (66 tuổi, trú thôn 12, xã Đắk Tờ Re, H.Kon Rẫy, Kon Tum).

Đó là tấm lòng của ông Trần Văn Quyền (66 tuổi, trú thôn 12, xã Đắk Tờ Re, H.Kon Rẫy, Kon Tum).

Ông Trần Văn Quyền bên khu đất hiến tặng - Ảnh: Gia HươngÔng Trần Văn Quyền bên khu đất hiến tặng - Ảnh: Gia Hương
Ông Quyền đã phá bỏ các loại cây trồng như cao su, mì và chuối trên diện tích 3.654 m2 đất để hiến tặng cho dự án xây dựng cầu treo Kon Nu.
Theo ông Phạm Văn Hải, Trưởng thôn 12 (xã Đắk Tờ Re), cầu treo Kon Nu được xây dựng năm 2002 nhưng đã bị nước lũ cuốn trôi vào năm 2009. Mặc dù đã được chính quyền địa phương sửa chữa cho bà con đi tạm, nhưng tháng 6.2015 cầu bị đứt dây văng hất 7 con bò và 2 người dân xuống sông. Từ khi cầu treo bị hư hỏng, người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong đi lại. Cũng do cách trở nên nông sản bị tư thương ép giá.
Đến tháng 9.2015, Bộ GTVT quyết định đầu tư 14,2 tỉ đồng để xây dựng cầu treo Kon Nu dài 180 m, rộng 2,5 m. Để xây dựng cầu, đơn vị thi công phải sử dụng diện tích đất của gia đình ông Trần Văn Quyền làm mặt bằng và gia đình ông Quyền đã đồng ý hiến diện tích đất nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.