Hỗ trợ gia đình cảnh sát chữa cháy gặp nạn

29/12/2017 15:02 GMT+7

Ngày 9.9, Báo Thanh Niên có bài viết Hy sinh khi chữa cháy nhà dân, đề cập đến hoàn cảnh và cuộc sống của gia đình các sĩ quan, chiến sĩ nói trên.

Sáng 28.12, Báo Thanh Niên đã trao hơn 35 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.Bình Tân (TP.HCM) bị nạn trong lúc chữa cháy tại căn nhà số 9 đường 10A, KP.3, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân vào khuya 7.9.2017.
Trong lúc chữa cháy thì tầng 1 căn nhà đổ sập làm thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, tiểu đội phó, Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân) hy sinh; hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) bị thương nặng. Thượng úy Long hy sinh để lại vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (29 tuổi) đang mang thai tháng thứ 8 cùng con trai 3 tuổi.
Ngày 9.9, Báo Thanh Niên có bài viết Hy sinh khi chữa cháy nhà dân, đề cập đến hoàn cảnh và cuộc sống của gia đình các sĩ quan, chiến sĩ nói trên. Bài báo đã nhận được sự chung tay chia sẻ, động viên của nhiều bạn đọc đối với gia đình các cảnh sát bị nạn, trong đó giúp vợ con thượng úy Long 16,79 triệu đồng, 2 cảnh sát còn lại mỗi người 9,43 triệu đồng.
Trước đó, ngày 8.9, Báo Thanh Niên phối hợp Quỹ từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương (thuộc Kim Oanh Group) thăm viếng, động viên gia đình 3 sĩ quan, chiến sĩ gặp nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình thượng úy Long 10 triệu đồng, 2 chiến sĩ bị thương mỗi người 5 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.