Hoa lan khoe sắc ở Hội hoa xuân Tao Đàn, người Sài thành mê đắm

13/02/2018 08:35 GMT+7

Nhiều loại lan rừng quý hiếm, lan lai đẹp mắt đã được quy tụ ở Hội hoa xuân Tao Đàn 2018.

Hội hoa xuân Tao Đàn đã khai mạc vào ngày 10.2, tại công viên Tao Đàn (Q.1), Hội hoa xuân TP.HCM 2018 khai mạc và kéo dài đến 21.2 (mùng 6 tháng giêng).
Tại đây trưng bày trên 4.000 hiện vật đặc sắc gồm: hoa mai, lan, sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng - kiểng lá, kiểng có trái, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, xương rồng, đá cảnh - cây khô, cá cảnh và nghệ thuật cắm hoa - trưng bày mâm quả… từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Nhiều hiện vật độc đáo, mới lạ cho khách chiêm ngưỡng như; bộ sưu tập sứ nghệ thuật, hoa sứ bông kép nhiều màu; hoa ôn đới xuất xứ từ Đà Lạt; các cây mai vàng đặc sắc của các nghệ nhân An Giang, TP.Cần Thơ, Đồng Nai…
Đặc biệt nhất là bộ sưu tập lan rừng Việt Nam với hàng trăm loại lan được nhiều nghệ nhân từ khắp nơi mang về trưng bày.
Theo ông Hoàng Minh Long, Chi hội phó Hội hoa lan - Hội sinh vật cảnh TP.HCM cho biết, năm nay khu trưng bày hoa lan ở Hội hoa xuân Tao Đàn có rất nhiều loại lan đẹp và độc. Điển hình như hoa lan đại thảo trắng, lan tướng quân, loài lan Blc chunyeah goodlight…
Ngoài ra còn có những tiểu cảnh lan được lắp ghép trên thân của những gốc cây cổ thụ, thân cây mục… Những tiểu cảnh này gồm 6 loại lan khác nhau. Các nghệ nhân phải mất gần 4 ngày mới hoàn thành tác phẩm.
Hàng trăm loài hoa lan đã có mặt tại Hội hoa xuân Tao Đàn 2018
Những chậu hoa la hồ điệp khoe sắc
Những chậu lan với nhiều hình hài, màu sắc
Loại lan lai đỏ có tên tướng quân đặc biệt. Loại lan này là cây mẹ để nhân giống cho các loại lan sau này. Hoa có màu đỏ pha vàng độc đáo. 4 tháng hoa lan mới nở một lần
Giống lan Blc chunyeah good light là giống lan khá đặc biệt vì có màu lai cam đỏ. Cánh hoa tròn, giãn thẳng và có lưỡi cánh mở rộng
Lan đại thảo trắng (ở giữa) là loại lan rừng quý hiếm. Màu hoa đột biến, khi nở ra có màu trắng tuyền khác xa với nhiều loại lan bình thường. Thân cây lan dài khoảng 1,5 mét, nằm lơ lững phía dưới gốc. Một năm mới ra hoa một lần vào mùa xuân
Cây lan thuỷ tiên trắng
Cây lan đại ý thảo
Hoa lan giã hạc
Ngoài ra tại Hội hoa xuân Tao Đàn 2018 còn có các tiểu cảnh được lắp ghép lan lên các thân cây
Lan kim điệp được ghép vào thân cây tạo thành tiểu cảnh đẹp mắt
Theo các nghệ nhân, có 6 loại lan được lắp ghép trên các thân cây và mất 4 ngày mới hoàn thành tác phẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.