Học viện Chính trị khu vực IV vươn tầm mạnh mẽ

27/04/2021 15:18 GMT+7

Thành lập năm 2006, Học viện Chính trị khu vực IV thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã và đang thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thành.

Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện IV) tọa lạc số 06 Nguyễn Văn Cừ (P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; www.hcma4.hcma.vn).
Lãnh đạo các cấp chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện IV

Lãnh đạo các cấp chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện IV

Ảnh: Hà Duy Tịnh

Những dấu ấn

Nhà giáo ưu tú, TS Huỳnh Thanh Quang, Phó giám đốc Học viện IV, cho biết 15 năm qua, Học viện IV luôn hoàn thành chỉ tiêu mở các lớp cao cấp lý luận chính trị; trong đó có 90 lớp hệ tập trung (4.402 học viên), 86 lớp hệ không tập trung (8.044 học viên) và 15 lớp hệ hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị với 1.196 học viên. Song song đó, Học viện IV còn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 30 lớp cao học với gần 20 chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, Học viện IV còn mở được 41 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng với 3.883 học viên…
Theo TS Đinh Văn Thụy, Phó giám đốc Học viện IV, công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện IV được thực hiện theo đúng kế hoạch, đối tượng và chỉ tiêu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giao hằng năm. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng luôn được đổi mới. 15 năm qua, Học viện IV đã thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 24 đề tài cấp bộ, 46 đề tài cấp cơ sở và tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong ngoài nước; tổ chức 10 đoàn cán bộ đi khảo sát thực tiễn tại trung tâm đào tạo cán bộ các nước và đón tiếp 8 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc. Hiện nay, Học viện IV đã có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Những năm qua, Học viện IV đã tích cực xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của các tỉnh thành để hoàn thành 2 ký túc xá (83 phòng nghỉ) dành cho học viên và kêu gọi xã hội hóa xây dựng 16 phòng ở đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho công chức, viên chức, người lao động.
TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện IV, cho hay công đoàn viên Học viện IV và học viên đã chung sức xây dựng 17 căn nhà (tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết) nhằm giúp đỡ kịp thời các gia đình khó khăn ở các tỉnh thành sớm ổn định cuộc sống. Những căn nhà đầy ắp tình yêu thương này tiếp tục nhân lên tấm lòng nhân ái từ Học viện IV hướng về cộng đồng. Ngày 21.1.2021, lãnh đạo các cấp đã tham dự lễ khởi công xây dựng nhà hành chính - khu hiệu bộ, ký túc xá 5 tầng, hạ tầng kỹ thuật, sân đường vườn hoa thuộc Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất của Học viện IV”. Dự án khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội mới tốt hơn nữa cho nhiều người.
“Thời gian tới, bên cạnh việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Học viện IV tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép tổ chức hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tập trung nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo; tiếp tục nâng cao và mở rộng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác trong ngoài nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…”, TS Phan Công Khanh thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.