Hơn 550 người nghèo bán vé số ở Bạc Liêu được hỗ trợ tiền, gạo

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/04/2020 21:36 GMT+7

Tỉnh Bạc Liêu có 551 người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được hỗ trợ tiền và gạo trong thời gian tạm dừng phát hành vé số kiến thiết phòng dịch Covid-19 .

Chiều 1.4, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh chủ trương hỗ trợ cho người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ngay sau khi Chính phủ chỉ đạo dừng phát hành vé số kiến thiết kể từ ngày 1.4. Qua rà soát, toàn tỉnh Bạc Liêu có 551 người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, có 334 người nghèo, 52 trẻ em, 165 người thuộc diện bảo trợ xã hội.

Tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ mỗi người tiền mặt và gạo trị giá 600.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ trên 330 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu và ngân sách của địa phương.

Cùng ngày, ông Thái Phước Hà (chủ đại lý vé số Hổ ở P.3, TP.Bạc Liêu) cho biết đại lý có hơn 15 năm hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm người thường xuyên nhận vé số để đi bán dạo. Việc tạm dừng phát hành vé số trong vòng 15 ngày sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến họ bởi hầu hết đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Đại lý quyết định hỗ trợ 200 người bán vé số đã gắn bó với đại lý suốt nhiều năm qua. Theo đó, mỗi người được nhận 1 triệu đồng và 15 kg gạo, với tổng số tiền hỗ trợn hơn 230 triệu đồng.

Người bán vé số, ve chai hạnh phúc nhận cơm chay miễn phí trong ngày túng thiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.