Hướng về miền Trung: Cứu trợ nơi tâm bão Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
07/11/2020 07:58 GMT+7

Ngày 6.11, qua Báo Thanh Niên , đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng Tân Phước Thịnh (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến Quảng Ngãi để hỗ trợ người dân nơi đây.

Tại xã Bình Trung, H.Bình Sơn, với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng Tân Phước Thịnh đã trao 25 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt).
Ông Trịnh Phú Định, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của ông Triêm và công ty. Bởi đây là lúc người dân gặp khó khăn nhất do bão lũ gây ra. Ông Định cho biết, cơn bão số 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Bình Trung, làm 131 ngôi nhà tốc mái 70% trở lên, chưa kể gần 2.000 ngôi nhà khác hỏng đến 30%; gió quật, bay tốc mái dãy phòng học của trường tiểu học, nhà xe, trường mẫu giáo, sân chơi trẻ em.
Đau xót là 8 trại chăn nuôi gia súc của người dân bị bão làm sập, chết gần 60.000 con gà gần tới thời gian xuất bán. Chặng đường tái thiết sau bão rất gian truân. Bà Nguyễn Thị Cúc (ở thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, H.Bình Sơn) cho biết, bà vốn nghèo, cả đời làm lụng, góp từng đồng để xây nhà ở. Vậy mà cơn bão số 9 càn quét đã làm bay nguyên cả mái nhà. Cầm số tiền được tặng, bà nói sẽ mượn thêm tiền mua tôn, rồi lợp lại mái nhà che mưa che nắng.
Sau khi trao quà cho người dân xã Bình Trung, ông Triêm nhanh chóng di chuyển đến xã Đức Thắng, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) để hỗ trợ tiền cho người dân ở đó. Trên đường từ QL1A về xã Đức Thắng, nước lũ băng ngang nhưng ông Triêm vẫn quyết tâm về xã này. "Bà con đang đợi mình nên tìm mọi cách phải đến với họ", ông Triêm nói. Tại H.Mộ Đức, ông Triêm đã trao tại các xã Đức Thắng, Đức Tân, Đức Minh, Đức Thạnh với sồ tiền 250 triệu đồng. Trao xong quà, ông Triêm cho biết, quê ông ở Quảng Ngãi, ông đi vào TP.Vũng Tàu làm ăn từ rất lâu. Nghe tin quê nhà bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9 vừa qua, nên rất nóng lòng về hỗ trợ bà con, dù ít hay nhiều.
Trong đợt này, ông Triêm và Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng Tân Phước Thịnh hỗ trợ hơn 400 triệu đồng.
Hôm nay 7.11, ông Triêm sẽ đi trao thêm ở xã Đức Thạnh số tiền dự kiến là 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.