Indonesia 'thiến' tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em

22/10/2015 09:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền Indonesia quyết định áp dụng luật thiến những tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em sau hàng loạt vụ tấn công tình dục trẻ em ở nước này.

(TNO) Chính quyền Indonesia quyết định áp dụng luật thiến những tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em sau hàng loạt vụ tấn công tình dục trẻ em ở nước này.

Chính quyền Indonesia ra quyết định áp dụng luật thiến những tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh: ReutersChính quyền Indonesia ra quyết định áp dụng luật thiến những tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh: Reuters
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp nội các do Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì ngày 21.10, bàn về nạn tấn công tình dục trẻ em leo thang, theo Reuters.
Tổng chưởng lý Indonesia Prasetyo nói lạm dụng tình dục trẻ em là tội hình sự nghiêm trọng cần phải có biện pháp trừng phạt nghiêm.
“Cuộc họp nội các quyết định tăng hình phạt tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em bằng biện pháp thiến để ngăn chặn những vụ lạm dụng tình dục trẻ em”, ông Prasetyo nói.
Tuy nhiên, chính quyền Indonesia vẫn chưa quyết định sẽ áp dụng biện pháp thiến bằng thuốc hay phẫu thuật.
Thiến bằng thuốc là buộc tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em phải uống thuốc làm mất hết cảm giác ham muốn tình dục. Trong khi đó, thiến bằng biện pháp phẫu thuật sẽ cắt bỏ bộ phận sinh dục nam.
Một số bang ở Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã áp dụng hình phạt thiến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. 
Tổ chức Ân xá quốc tế đã lên tiếng phản đối, gọi hình phạt này là “vô nhân đạo”, trong khi người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ nó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.