"Những ứng dụng ánh sáng có được từ thành tựu của ông có thể so sánh với phát minh ra bóng đèn của Thomas Edison" - Chủ tịch hội đồng thẩm định P.Tarjanne, phát biểu tại lễ công bố giải ở Espoo, gần thủ đô Helsinski. Nakamura đã gây sốc cho giới khoa học vào năm 1993 khi công bố một nguồn ánh sáng mới - những diod phát sáng (LED) màu xanh nhạt và lần lượt sau đó là những LED màu trắng và xanh lục cùng với laser xanh. Các phát minh này được ứng dụng rộng rãi trong đèn giao thông, màn hình điện thoại di động, bộ điều khiển trò chơi điện tử, trong việc lưu trữ thông tin lên đĩa và lọc nước. Đèn LED có tuổi thọ dài và tiêu hao ít năng lượng hơn nhiều so với bóng đèn thông thường và có thể dùng với các hệ thống điện mặt trời.
T.Q
(Theo AP, AFP)
Bình luận (0)