Trong một bài viết đăng trên tạp chí khoa học "Tự nhiên" của Anh, các nhà địa lý của Trường đại học Ulster cho biết, các đảo Mentawai nằm ở phía Nam của khu vực nơi người ta đã xác định được tâm ngoài của trận sóng thần xảy ra ngày 26/12/2004 ở Đông Nam Á và của trận động đất ngày 28/3/2005.
Các nhà khoa học của trường đại học trên đã nghiên cứu những thay đổi về áp suất tại hố Sunda, nằm ở phía Tây của đảo Sumatra, sau trận động đất ngày 28/3 vừa qua tại đảo Nias ở ngoài khơi đảo Sumatra.
Theo các số liệu mà các nhà khoa học thu được, áp suất ở phía Nam khu vực bị động đất đã tăng mạnh và có nguy cơ gây ra động đất ở các đảo thuộc Batu và Mentawai và sóng thần.
Các đảo vùng Batu đã bị động đất lần cuối vào năm 1935, trong khi các đảo thuộc Mentawai bị động đất vào năm 1833.
Theo TTXVN
Bình luận (0)