Dùng muối ăn để trừ cây lạ đang tấn công rừng Hải Vân và Sơn Trà

08/05/2005 23:21 GMT+7

Đó là đề xuất của ông Phan Đình Phương, kỹ sư hóa học. Theo phương án này, muối ăn được cho vào vỏ chai, khoét một lỗ sâu ở thân cây (đường kính loại cây lạ từ 5-10 cm, có cây khoảng 20 cm) úp chai muối vào đó để lượng muối tự thấm dần và cây sẽ chết. Cách làm này ít tốn kém, bảo vệ được môi trường, cây sẽ chết cả gốc lẫn hạt nên ít còn khả năng hồi sinh.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, hiện cây lạ vẫn tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đến hai khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân và Sơn Trà với hàng trăm hecta rừng trồng đang bị cây lạ phủ kín. Chi cục Kiểm lâm xác định đây là cây bản địa, thuộc bộ bìm bìm (tên khoa học là Polemoniales), phát triển cực mạnh và có thể làm cây rừng bị chết do không còn ánh sáng để quang hợp. Ngoài ra nó còn là tác nhân rất dễ gây cháy rừng vào mùa khô.

Nguyễn Khánh Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.