Hành trình vạn lý của chuồn chuồn

24/07/2009 20:04 GMT+7

Các nhà khoa học cho biết, họ đã quan sát hàng triệu con chuồn chuồn thực hiện những chuyến bay di trú dài đến mức khó tin từ Ấn Độ đến châu Phi.

Trước đây người ta từng ghi nhận từng đàn chuồn chuồn vượt 4.300 dặm Anh từ Mexico đến Canada. Nghiên cứu mới nhất cho biết về hành trình dài đến 11.000 dặm vượt Ấn Độ Dương của hàng triệu con chuồn chuồn. Thế nhưng, điều làm các nhà khoa học bối rối là chặng bay đến vùng đảo nằm cách lục địa Ấn Độ khoảng 300 - 600 dặm hoàn toàn không có nước ngọt, trong khi đó là môi trường thiết yếu trong vòng đời của chuồn chuồn.

Theo Daily Mail, nhà sinh học Charles Anderson đã quan sát quá trình di trú của chuồn chuồn từ năm 1996 và phát hiện chúng di trú từ phía nam Ấn Độ đến Maldives vào khoảng tháng 10. Đó là chặng đầu với 800 dặm vượt đại dương. Chặng kế tiếp chúng bay đến Seychelles với khoảng cách từ 1.700 - 2.400 dặm so với Ấn Độ trong thời điểm tháng 11 và 12. Rồi chúng xuất hiện ở Mozambique và Tanzania vào tháng 12 và tháng 1 năm sau. Tháng tư chúng trở lại Maldives, kết thúc quãng đường 11.000 dặm.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.