Loài dơi ở Mỹ sắp tuyệt chủng?

06/08/2010 10:25 GMT+7

(TNO) Theo một báo cáo nghiên cứu mới đây của một nhóm gồm các nhà khoa học từ nhiều trường đại học ở Mỹ, loài dơi đang bị đe dọa tuyệt chủng, ít nhất là ở Mỹ, bởi một căn bệnh gọi là hội chứng mũi trắng.

Hội chứng này đang lây lan rất nhanh ở vùng đông bắc nước Mỹ, Canada và làm cho một vài loài dơi nhỏ sinh sống ở khu vực này dần biến mất.

Những loài dơi này vốn rất phổ biến ở vùng Bắc Mỹ và được xem là có ích. Vì chúng chỉ ăn muỗi, ruồi và những côn trùng có hại khác. Mỗi đêm, chúng có thể ăn lượng thức ăn bằng với trọng lượng cơ thể mình.

Hội chứng mũi trắng do một loài nấm gây ra trong mùa ngủ đông của những con dơi. Loại nấm này được phát hiện cách đây 4 năm trong những hang động ở gần Albany, New York. Từ đó đến nay, đã có hơn 1 tỉ con dơi chết trên những cánh đồng ở Tennessee và Oklahoma (Mỹ).

Loài nấm này có màu trắng, bắt đầu mọc ở mũi rồi lan dần ra, làm cho những con dơi mắc bệnh không thể ngủ đông, luôn vận động, tiêu hao dần lượng mỡ dự trữ rồi kiệt sức mà chết.

Theo tính toán, trên 70 % số dơi bị nhiễm bệnh sẽ chết.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra phương pháp giải quyết tình trạng này.

Hoàng Bảo (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.