Phát hiện hóa thạch loài gặm nhấm to như con bò

17/01/2008 10:58 GMT+7

(TNO) Theo Hãng tin Reuters, bên bờ sông Plata Rio tại Uruguay, các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch của một loài gặm nhấm nặng khoảng 1.000 kg, từng sống cách đây 2-4 triệu năm, có tên khoa học là Josephoarrtigasia monesi. Đây là hóa thạch của loài vật gặm nhấm lớn nhất được tìm thấy từ trước đến nay.

Theo nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử thiên nhiên thuộc Bảo tàng Quốc gia tại Montevideo (Uruguay), loài gặm nhấm to lớn này được cho là đã ăn các loại thức ăn mềm như hoa quả hoặc các loại cây thân mềm bởi răng và cơ xương hàm của chúng nhỏ và yếu.

Trang Anh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.