Hóa thạch này có tên Montealtosuchus arrudacamposi được tìm thấy gần thị trấn Monte Alto thuộc bang Sao Paulo. Nó được đặt tên theo địa danh kết hợp với tên của nhà khoa học Arruda Campos có công phát hiện vào năm 2004.
Loài ăn thịt này có họ với loài Peirosauridae, chúng có thói quen khác với loài cá sấu hiện nay nhưng khá giống về hình dáng tuy có cấu trúc các chi dài hơn. Chúng có kích cỡ khoảng 1,7m, sống cách đây khoảng 80 triệu năm, giai đoạn cuối kỷ Creta.
Đây là sự kiện khoa học quan trọng vì mẫu hóa thạch này cho thấy mối liên kết giữa loài cá sấu nguyên thủy sống ở thời đại khủng long cách đây 80-85 triệu năm với loài cá sấu hiện đại.
Trang Anh (Theo Reuters)
Bình luận (0)