Tái tạo khuôn mặt bằng kỹ thuật in 3D

16/03/2014 03:00 GMT+7

Các chuyên gia Anh vừa thực hiện một ca phẫu thuật tạo hình áp dụng kỹ thuật in 3 chiều để tái tạo khuôn mặt của bệnh nhân bị hủy hoại nghiêm trọng trong tai nạn giao thông vào năm 2012.

 
Ảnh: ĐH Abertawe Bro Morgannwg

Theo AFP, anh Stephen Power, người xứ Wales, đã trải qua cuộc giải phẫu đặc biệt, theo đó các chuyên gia sử dụng một loạt các bộ phận in từ máy 3 chiều và tiến hành cấy ghép chúng cho bệnh nhân. Trong nỗ lực tái tạo khuôn mặt của Power, đội ngũ chuyên gia dùng ảnh quét CT để tạo ra mô hình 3 chiều của hộp sọ trước khi in.

Các bộ phận khác bị nghiền nát trong vụ tông xe cũng được tái tạo theo kỹ thuật này, từ xương gò má, mũi, hàm trên và hốc mắt. Xương tái tạo được làm từ kim loại titan dành cho y khoa. Trong ca giải phẫu mới nhất kéo dài 8 giờ tại Bệnh viện Morriston, các bác sĩ đã lắp lại xương gò má cho anh này, và hiệu quả có thể thấy ngay tức thời. Trong vài tháng nữa, đến lượt mắt trái của Power sẽ được xử lý.  

Thụy Miên

>> Trái tim 3D
>> Kỹ thuật 3D tái tạo phổi người
>> Tango - chiếc điện thoại cảm biến 3D của Google
>> Chế tạo khung xe đạp bằng máy in 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.