Trung Quốc tìm ra châu Mỹ ?

20/01/2006 21:40 GMT+7

Liu Gang, một nhà sưu tầm bản đồ, đã tìm thấy phiên bản của một bản đồ cổ chứng minh giả thiết còn đang gây tranh cãi rằng nhà hàng hải Trung Quốc Trịnh Hòa mới là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ và vòng quanh thế giới bằng thuyền.

 "Bản đồ cho chúng ta thấy người Trung Quốc khám phá ra thế giới 70 năm trước Columbus. Bản đồ chứng tỏ Trịnh Hòa phát hiện ra thế giới", ông Liu đã tuyên bố như vậy trong buổi lễ công bố những gì mình tìm thấy. Bản đồ này ra đời vào năm 1763 nhưng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó là bản copy của một tấm bản đồ được vẽ năm 1418. Thời gian này trùng với chuyến hải trình của đô đốc Trịnh Hòa (từ 1405-1432). Liu mua tấm bản đồ từ một nhà sưu tầm khác tại Thượng Hải hồi năm 2001 với giá 500 USD nhưng chỉ nhận ra tầm quan trọng của nó sau khi đọc tác phẩm best-selling của Gavin Menzies: 1421: Năm Trung Quốc phát hiện ra thế giới. Trong sách, Menzies đặt ra giả thiết các bản đồ thế giới chưa từng được biết đến trước đây do Trịnh Hòa vẽ đã bị các nhà vẽ bản đồ châu u copy và được sử dụng rộng rãi trong những chuyến hải trình của các nhà thám hiểm vĩ đại phương Tây như Columbus, Ferdinand Magellan, Vasco Da Gama và James Cook. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn cho rằng chưa có bằng chứng xác đáng để chứng minh rằng tấm bản đồ không phải là đồ giả. (AFP)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.