Không pháo hoa, cả nước vẫn có nhiều chương trình hấp dẫn đón năm mới

25/12/2016 09:44 GMT+7

Sau khi Ban Bí thư có chỉ thị yêu cầu không bắn pháo hoa dịp tết, các địa phương đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đón giao thừa.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay vấn đề bắn pháo hoa đã được TP chuẩn bị từ trước đó mấy tháng, tiền bắn pháo hoa từ nguồn vận động doanh nghiệp tham gia (làm đèn đường, đấu thầu các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo thương hiệu…) và thu được hơn 30 tỉ đồng dành cho bắn pháo hoa vào dịp: lễ 30.4, 2.9, Tết dương lịch, Tết âm lịch. Việc bắn pháo hoa không chỉ phục vụ người dân TP mà còn lôi kéo khách du lịch, thu thêm ngân sách.
Tuy nhiên, bà Thu cho hay TP.HCM sẽ chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư về việc không bắn pháo hoa dịp tết. Không có bắn pháo hoa, TP.HCM vẫn có các điểm vui chơi, các chương trình nghệ thuật. Tiêu biểu là chương trình nghệ thuật đếm ngược thời gian chào năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; chương trình nghệ thuật tổ chức ở đường Đồng Khởi trước Nhà hát TP; chương trình nghệ thuật tổ chức ở công viên 23.9, Lê Văn Tám...
Toàn bộ kinh phí của các chương trình này đều được xã hội hóa chứ không lấy từ ngân sách.
Thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cũng cho biết giao thừa Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2017, thành phố này sẽ không tổ chức bắn pháo hoa. Thay vào đó, tại quảng trường 29.3 (đường 2.9), sẽ diễn ra chương trình đón giao thừa “Đếm ngược - Countdown” và chào năm mới 2017.
Bộ VH-TT-DL cũng phối hợp tổ chức chương trình “Lễ hội âm nhạc - Chào năm mới 2017” tại khu vực sân khấu chính công viên Biển Đông (Đà Nẵng).
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho hay việc bắn pháo hoa vào Tết Nguyên đán hay không do Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định. Tuy nhiên, ngay cả khi bắn hay không bắn pháo hoa thì ở 30 điểm vẫn có chương trình văn hóa nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật của Sở VH-TT phục vụ người dân.
Chiều 24.12, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin lãnh đạo TP đã thông báo hủy tất cả các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trên địa bàn. Năm nay, “Đường đèn nghệ thuật” của TP.Cần Thơ triển khai trên nhiều tuyến đường thuộc Q.Ninh Kiều (trung tâm thành phố) từ ngày 22.12.2016 - 30.4.2017; “Đường hoa nghệ thuật” sẽ tổ chức trên tuyến Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (Q.Ninh Kiều) từ 24.1 - 2.2.2017.
Tại Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau... lãnh đạo các địa phương cũng cho biết sẽ không bắn pháo hoa. TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) sẽ tổ chức đón giao thừa gồm các hoạt động như tổ chức đường hoa, phố ông đồ, hát tài tử trên sông, chọi gà nghệ thuật…
Tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), tổ chức đêm giao thừa tại công viên Sa Đéc với điểm nhấn là “thác hoa tươi lớn nhất VN” có chiều cao 12 m, được kết từ hơn 2.500 giỏ hoa tươi các loại, tạo hình như dòng thác chảy…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.