Kỷ lục chinh phục đỉnh Everest

20/05/2006 23:46 GMT+7

Một người dẫn đường ở Nepal có tên Appa (ảnh) đã phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lần chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới Everest khi lần thứ 16 có mặt tại nơi này. Appa (45 tuổi) đã lập kỷ lục thế giới mới khi làm người hướng dẫn cho một nhóm leo núi quốc tế.

Appa dùng số tiền mà người ta thuê mình để nuôi gia đình và cho 4 con ăn học. Lần đầu tiên Appa chinh phục Everest là năm 1989 và đến năm 2003, sau một thời gian "nghỉ hưu", anh "tái xuất giang hồ" nhân kỷ niệm 50 năm người đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Đó là Sir E.Hillary (New Zealand) cùng một người dẫn đường người Nepal tên T.Norgay vào ngày 29.5.1953. Kể từ đó đến nay, đã có hơn 1.400 người lên được đến đỉnh núi cao nhất thế giới nhưng cũng đã có hơn 180 người phải bỏ mạng khi cố thực hiện kỳ tích trên. Theo Bộ Du lịch Nepal, riêng năm nay đã có 90 người (44 nhà leo núi nước ngoài và 46 người dẫn đường địa phương) làm được điều này nhưng cũng có 5 người chết (2 nhà leo núi). (BBC)

C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.