“Lão” tiêu... siêu hột!

20/03/2011 10:11 GMT+7

(TNTS) Huyện miền núi Xuân Lộc là vùng đất canh tác trồng hồ tiêu nhiều nhất tỉnh Đồng Nai, trong đó tập trung phần lớn ở xã Xuân Thọ. Ấp Thọ Phước lại là thủ phủ hồ tiêu của xã Xuân Thọ và vườn tiêu của anh Trần Hữu Thắng - chủ tịch CLB tiêu năng suất cao Thọ Phước, đã được Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vinh danh 6 năm liền (2006-2011) khi anh là người trồng tiêu đạt năng suất cao nhất tỉnh, hơn 10 tấn/ha.

 

Trong “phủ” của anh Thắng có cây tiêu 22 năm tuổi, cao gần 20 mét, thuộc dạng ''lão" nhất (ảnh), chỉ một lần hái đã được 25 kg tiêu và liên tục đạt năng suất 6 năm liền.  Anh cho biết, cây tiêu này là giống tiêu Vĩnh Linh có nhiều đặc tính đạt chuẩn, như: hạt to, vỏ mỏng, độ cay nồng cao… 

Tin, ảnh: Đức Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.